Chặng đường rực rỡ những chiến công

06:54 - Thứ Năm, 07/07/2022 Lượt xem: 4676 In bài viết

 Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh

ĐBP - Song hành cùng lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) cả nước, lực lượng CSND Công an tỉnh Điện Biên đã vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công đáng tự hào, xứng đáng với 16 chữ vàng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Điện Biên tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia phá Chuyên án ma túy 122C. Ảnh: C.T.V

Tuyệt đối trung thành, vì hạnh phúc của nhân dân

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là cuộc chiến cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm, đương đầu với kẻ thù thâm độc, tội phạm tinh vi, xảo quyệt. Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, khốc liệt này, đã xuất hiện hàng vạn tấm gương cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự nỗ lực, tận tụy của CBCS công an đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; góp phần vào sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CSND, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Những cái tên đã đi vào lịch sử, góp phần tạo nên một Công an Điện Biên kiên trung, anh hùng có thể kể đến những tấm gương anh hùng liệt sĩ Khoàng Văn Tấm, Phạm Thanh Bình, Hà Ngọc Thao, Phạm Văn Cường... Trong đó, sự hi sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cường, cán bộ phòng chống tội phạm về ma túy đêm 6/10/2001, trong lúc đấu tranh với nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Anh hi sinh khi chưa đầy 26 tuổi xuân, mãi như một khúc tráng ca bất tử giữa thời bình về hình tượng người chiến sĩ công an “vì nhân dân phục vụ” nơi tuyến lửa Tây Bắc. Hay như Thượng tá Đinh Tiên Hoàn, Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh - người đã từng một thời được coi là khắc tinh của tội phạm ma túy. Cuộc đời công tác của anh gắn liền với những chuyến công tác dài ngày trong rừng sâu, núi thẳm, tiếp xúc trực tiếp với đủ các thành phần trong xã hội và đã có tới 2 lần tưởng chừng đối mặt với cái chết khi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trước sự ngoan cố chống trả quyết liệt bằng hung khí của các đối tượng phạm tội, anh đã không may bị thương và phải điều trị phơi nhiễm HIV… Còn nhiều, rất nhiều những tấm gương kiên trung, anh dũng như thế của lực lượng CSND Công an tỉnh trong suốt chiều dài lịch sử gần 70 năm qua. Đó chính là những minh chứng hào hùng cho bản chất cách mạng của người chiến sĩ CSND.

Trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH, lực lượng CSND đã luôn cho thấy sự nhạy bén, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, coi trọng công tác nghiệp vụ, lấy phòng ngừa là cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp giáo dục, cải tạo”, tập trung giải quyết tội phạm từ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh. Những chiến công tiêu biểu của lực lượng trong thời kỳ đổi mới là những minh chứng hào hùng cho bản chất cách mạng của người chiến sĩ CSND, để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu mến phục như: Sự hi sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Phạm Thanh Bình đã băng mình ra giữa dòng nước lũ lịch sử năm 1996 để cứu nhân dân; vết thương hằn sâu vĩnh viễn bởi trúng đạn của quân xâm lược trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 trong cơ thể Thiếu tướng Lê Văn Bảy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, hay liệt sĩ, Trung tá Trần Văn Hinh - người đã không quản mưa rừng, gió núi khi thời tiết đóng băng để chỉ huy điều tiết giao thông trên lưng đèo Pha Đin vào những ngày tháng giêng giá buốt năm 2016…

Dù trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ CBCS Công an luôn chủ động học tập, trau dồi nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, trình độ về pháp luật, nghiệp vụ; kết hợp học tập tại trường, học trong thực tiễn công tác, chiến đấu; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, toàn lực lượng Công an Điện Biên đã không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tỷ lệ CBCS có trình độ trên đại học 198 chiếm 7,11%, đại học 1.466 (chiếm 55,18%); trung cấp 820 (chiếm 30,86%), 100% lãnh đạo chỉ huy cấp phòng trở lên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 100% lãnh đạo chỉ huy cấp đội trở lên có trình độ từ Đại học trở lên đáp ứng chuẩn Tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng địa phương …

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đội ngũ CBCS toàn lực lượng đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật phải kể đến vai trò, cống hiến, đóng góp của lực lượng trong quá trình nỗ lực xây dựng thành công hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD; mở rộng kết nối dữ liệu góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số. Đưa chủ trương thành hiện thực, góp phần vào tiến trình xây dựng Việt Nam thành quốc gia số trong tương lai.

Lịch sử đã chứng minh, đoàn kết và kỷ luật là cội nguồn sức mạnh của Đảng, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với lực lượng CSND, đoàn kết còn là động lực, cội nguồn tạo nên sức mạnh để xây dựng lực lượng, ra sức cống hiến, hết mình bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. 60 năm qua, toàn lực lượng CSND đã phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương, kỷ luật của ngành trong học tập, lao động và chiến đấu. Cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, được lực lượng triển khai nghiêm túc, hiệu quả với quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Những phần thưởng cao quý…

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quy như: Huân chương Sao vàng (ngày 30/9/2003). Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cảnh sát Việt Nam, khẳng định công lao, thành tích, sự trưởng thành lớn mạnh và là nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ đối với CBCS toàn lực lượng; cùng với đó là 12 Huân chương Hồ Chí Minh; 209 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ. Riêng đối với lực lượng CSND Công an tỉnh Điện Biên, đã có 2 lượt tập thể, 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương và bằng khen các cấp… Song có lẽ phần thưởng cao quý nhất chính là niềm tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân Điện Biên. Với chúng tôi, đây vừa là nguồn động viên, vừa là động lực và mục tiêu phấn đấu để mỗi ngày càng phải thêm nỗ lực, cố gắng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận

Tin khác

Back To Top